- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Được dạy công dụng của máy giặt, cô bé 3 tuổi hào hứng giúp làm sạch đồ, nhưng nhìn vào thành quả mẹ rụng rời tay chân
Quan sát mẹ làm sạch quần áo bằng máy giặt nhiều lần, cô bé 3 tuổi đã nhiệt tình giúp mẹ làm sạch các vật dụng khác trong nhà. Thế nhưng, khi mẹ phát hiện ra thì rụng rời chân tay...
Quan sát mẹ làm sạch quần áo bằng máy giặt nhiều lần, cô bé 3 tuổi đã nhiệt tình giúp mẹ làm sạch các vật dụng khác trong nhà. Thế nhưng, khi mẹ phát hiện ra thì rụng rời chân tay...
Đối với những đứa trẻ, mọi thứ xung quanh đều đầy sức hấp dẫn. Chúng mong muốn được khám phá bằng cách tự tay cầm, sờ, nắm... Tuy nhiên, đôi khi sự tò mò của các bé vượt ngoài tầm kiểm soát thì bố mẹ chỉ muốn nổi điên lên.
Trên MXH từng xuất hiện không ít những câu chuyện do chính phụ huynh chia sẻ con nhỏ đổ nước vào máy tính, rắc sữa bột khắp nhà hay bẻ gãy thỏi son đắt tiền của mẹ... Mới đây, lại thêm một tình huống tương tự gây xôn xao trên MXH xứ Trung và tổn thất của nó thì thật sự khiến ai cũng rụng rời.
Bé dùng máy giặt để giúp mẹ "rửa" mỹ phẩm trị giá hơn 100 triệu.
Cụ thể, một em bé 3 tuổi ở Thâm Quyến (Trung Quốc) có trí thông minh xuất sắc đã nhận ra rằng sau khi mẹ cho quần áo bẩn vào máy giặt, tất cả lấy ra đã sạch sẽ và thơm tho. Người mẹ thấy con gái có vẻ quan tâm nên hào hứng giải thích cặn kẽ cho cô bé về công dụng của máy giặt giúp làm sạch quần áo, khăn, thảm...
Thế rồi không ai ngờ được bé gái 3 tuổi đã ý thức được phải giúp mẹ làm sạch đồ. Cô bé ấy đã lấy tất cả mỹ phẩm của mẹ từ phấn má, phấn mắt, son môi, kem dưỡng... rồi ném vào trong máy giặt.
Sau khi người mẹ trở về nhà, cô nhìn thấy đống đổ nát của những mỹ phẩm này và chỉ muốn bật khóc. 40.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 130 triệu) đã bị hủy hoại bởi sự nhiệt tình của cô con gái!
Người mẹ rụng rời chân tay khi phát hiện tất cả mỹ phẩm hàng hiệu của mình đã được con gái "giặt sạch".
Dễ thấy, tất cả những món mỹ phẩm của người mẹ đều thuộc những thương hiệu xa xỉ, như Chanel, Givenchy, Shiseido... giá trị mỗi món thật không ít. Nhưng trong mắt của đứa trẻ, những thứ này chỉ là vật dụng bị bẩn và cần phải làm sạch. Hình ảnh này sau khi chia sẻ thật sự khiến nhiều phụ nữ ôm ngực vì tiếc nuối.
Trong trường hợp dở khóc dở cười này, các mẹ nên làm gì? Rõ ràng việc đánh mắng một đứa trẻ chưa hiểu chuyện là không nên, nhưng ngồi nhìn đống mỹ phẩm bạc triệu bị hủy bỏ cũng không dễ chịu gì.
1. Hãy bình tĩnh và cố gắng thông cảm với con bạn
Rõ ràng đứa trẻ phá hủy hết mỹ phẩm của mẹ vì muốn giúp đỡ, mục đích vô cùng tốt đẹp nên trách mắng con là điều không nên. Mẹ có thể lấy đó làm động lực để con chăm chỉ phụ giúp các công việc nhà khác ví dụ như dọn dẹp, tự xếp đồ chơi sau khi bày ra...
Tuy nhiên, hãy khuyến khích con làm việc nhà khi có bố mẹ ở bên để hướng dẫn. Bởi lẽ, những máy móc trong nhà khi không biết cách sử dụng vì có thể gây hỏng hóc, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng: "Con muốn rửa sạch những mỹ phẩm này, mẹ rất cảm ơn con. Mẹ rất cảm động nhưng một số thứ không phù hợp để giặt trong máy giặt. Cũng có những thứ không thể rửa được. Chẳng hạn như mỹ phẩm. Chúng sẽ bị phá hủy khi bỏ vào máy giặt và không thể dùng được nữa. Lần tới khi bé muốn giúp mẹ, mẹ có thể nói trước. Mẹ và con sẽ làm được không?".
2. Không trách mắng nhưng cũng không được bỏ qua
Mặc dù không trách mắng, đánh đòn con nhưng cha mẹ cũng không nên bỏ qua. Bởi vì nếu bạn làm như thế, trẻ sẽ không nhận thức được mình sai và tái phạm ở những lần sau.
Mẹ nên dạy cho trẻ về sự sở hữu. Mỹ phẩm của mẹ là đồ của mẹ, con không nên tự ý động vào. Hãy gợi câu hỏi con ví dụ như "Nếu đồ chơi của con bị mẹ làm hỏng thì con thấy sao?", "Con có tức giận không nếu mẹ tự ý cắt hết tóc của búp bê"... từ đó trẻ sẽ biết cách xin phép nếu muốn.
THEO HELINO
-
Giáo dục3 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục7 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục7 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục10 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục1 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.
-
Giáo dục2 ngày trướcHôm nay, học sinh 12 trên cả nước đăng ký thử dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.