Triều Tiên "kéo" Ngoại trưởng Mỹ sang Đông Bắc Á

Ngoại trưởng MỹHillary Clinton vừa đặt chân tới Tokyo, bắt đầu chuyến công du Đông Bắc Ákhi tình hình khu vực “căng như dây đàn” bởi lời buộc tội của Seoul đối vớiBình Nhưỡng trong vụ chìm tàu Cheonon.

Ngoại trưởng MỹHillary Clinton vừa đặt chân tới Tokyo, bắt đầu chuyến công du Đông Bắc Ákhi tình hình khu vực “căng như dây đàn” bởi lời buộc tội của Seoul đối vớiBình Nhưỡng trong vụ chìm tàu Cheonon.

Nhật Bản là chặng dừng chân đầu tiên và cũng là địa điểm được bà Hillary đặttrọng tâm cho chuyến công du lần này. Dự kiến chiều và tối nay bà có cuộcthảo luận cùng Thủ tướng nước chủ nhà Yukio Hatoyama và Bộ trưởng Ngoại giaoKatsuya Okada.

“Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chắc chắn sẽ chiếmlĩnh chương trình nghị sự của Ngoại trưởng”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao MỹPhilip Crowley khẳng định.

Theo BBC, Nhật Bản hiểu rõ mối đe dọa mang tênTriều Tiên luôn “rình rập” mình. Vụ thử tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản, sauđó đáp xuống Thái Bình Dương của Bình Nhưỡng năm ngoái là minh chứng rõ ràngcho mối nguy hiểm này. 

Ngoài ra, tại Tokyo, bà Clinton sẽ cùng thảo luận việcgiải quyết vướng mắc xung quanh số phận của căn cứ quân sự Futenma, vấn đềđang phủ bóng đen lên quan hệ hai nước.

Triều Tiên "kéo" Ngoại trưởng Mỹ sang Đông Bắc Á

Vấn đề Triều Tiên "hâm nóng" chương trình nghị sự chuyến công du này của bà Clinton

Chặng dừng chân tiếp theo của bà Hillary là Trung Quốc.Theo kế hoạch, bà Clinton sẽ tham dự Hội chợ triển lãm quốc tế Thượng Hải2010, trước khi đến Bắc Kinh dự Hội nghị đối thoại chiến lược kinh tế giữahai nước để tìm tiếng nói chung trong vấn đề tỷ giá đồng nhân dân tệ.

Những ngày cuối cùng trong chuyên công du bà dành cho HànQuốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley cho hay, Ngoại trưởngClinton tiếp tục củng cố quan hệ ngoại giao với nước đồng minh thân cận,thông qua việc ủng hộ Hàn Quốc đưa ra bằng chứng khẳng định Triều Tiên làthủ phạm trong vụ đắm tàu Cheonan.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết, Lầu Năm góc đang "tham vấn kỹlưỡng" với Hàn Quốc để chuẩn bị hành động trả đũa.

Nhà Trắng gọi vụ tấn công là "một thách thức đối với hòa bình và an ninh thếgiới, vi phạm hiệp định ngừng bắn" sau cuộc chiến tranh Triều Tiên1950-1953.

Trong khi đó, Triều Tiên khẳng định không liên quan tới vụ tàu đắm và đe dọatiến hành chiến tranh toàn diện nếu bị quốc tế trừng phạt. Hiện trên biêngiới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tồn tại binh lực đông đảo, với 1,2 triệuquân của miền Bắc và 655.000 quân nhân Hàn Quốc, cùng 28.500 quân nhân Mỹ ởphía Nam.

Theo Trà My
Triều Tiên "kéo" Ngoại trưởng Mỹ sang Đông Bắc Á



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.