Quang Hải rách cơ vẫn xin xuống sân cổ vũ các đồng đội đấu U22 Thái Lan

Nguyễn Quang Hải đã cùng đội tuyển U22 Việt Nam di chuyển từ khách sạn Jen xuống gần SVĐ Binan vào sáng 5/12 để chuẩn bị cho trận đấu "chung kết sớm".

Nguyễn Quang Hải đã cùng đội tuyển U22 Việt Nam di chuyển từ khách sạn Jen xuống gần SVĐ Binan vào sáng 5/12 để chuẩn bị cho trận đấu "chung kết sớm".

Quang Hải bị rách cơ nhưng vẫn xin di chuyển cùng đội. Anh sẽ có mặt trên khán đài SVĐ Binan để cổ vũ cho các đồng đội đấu U23 Thái Lan vào lúc 15h00 (giờ Việt Nam). Bên cạnh đó, bác sĩ Choi Ju-young có thể tiếp tục theo sát tình hình của Quang Hải.

Quang Hải gặp chấn thương ở trận thắng 1-0 trước U22 Singapore vào tối 3/12. Anh phải rời sân ở phút 18. Sáng 4/12, Quang Hải đi chụp MRI và được kết luận rách cơ đùi sau chân trái và cần thời gian hồi phục. Anh chắc chắn lỡ hẹn trận đấu với U22 Thái Lan và nguy cơ cao bỏ lỡ phần còn lại của SEA Games 2019.

Quang Hải rách cơ vẫn xin xuống sân cổ vũ các đồng đội đấu U22 Thái Lan-1

Quang Hải cùng U22 Việt Nam di chuyển xuống SVĐ Binan. Ảnh: Hiếu Lương.

Điều may mắn là Quang Hải có thể trạng tốt, ít chấn thương và lối sinh hoạt kỷ luật nên sự hồi phục nhanh hơn bình thường. Trong 2 năm qua, Quang Hải thì đấu hơn 120 trận đấu. Anh chinh chiến từ Hà Nội FC lên đến các tuyến U20, U23, Olympic và ĐTQG.

Do trận đấu gặp U22 Thái Lan diễn ra vào lúc 15h00 tại SVĐ Binan, cách thủ đô Manila khoảng 40 km nên U22 Việt Nam đã di chuyển từ khách sạn Jen từ 6h30 (giờ Việt Nam), nghỉ ngơi tại một khách sạn gần sân để tránh tắc đường.

U22 Việt Nam đang dẫn đầu bảng B với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận đấu. Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ cần không thua U22 Thái Lan với cách biệt từ 2 bàn trở lên là chắc chắn có vé vào bán kết SEA Games 30.

Quang Hải rách cơ vẫn xin xuống sân cổ vũ các đồng đội đấu U22 Thái Lan-2

Quang Hải rách cơ vẫn xin xuống sân cổ vũ các đồng đội đấu U22 Thái Lan-3

Theo Trí thức trẻ


Quang Hải

U22 Việt Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.