BĐS: Khó có “sóng” lớn dịp cuối năm

Giá bất động sản Hà Nội sẽ đi ngang hoặc tiếp tục giảm nhẹ tỏng những tháng tới.

Giá bất động sản Hà Nội sẽ đi ngang hoặc tiếp tục giảm nhẹ tỏng những tháng tới.

Nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng cơn sốt đất cuối năm 2009 sẽ tái diễn vào cuốinăm 2010, cùng dịp Chính phủ phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội.Song, các cơ quan quản lý cũng như nghiên cứu thị trường đều đưa ra nhậnđịnh, rất ít cơ hội để giá đất tăng nóng trở lại trong những tháng cuối năm2010.

Hết “thăng”, lại “trầm”

Ngay từ đầu năm 2010, giới bất động sản đã nhìn nhận, tâm điểm của thị trườngbất động sản khu vực phía Bắc sẽ là Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.Dự báo này hoàn toàn chính xác bởi tới nay - tuy chưa được phê duyệt - đồ áncũng đã gây ra không ít sóng to sóng nhỏ trên thị trường bất động sản Hà Nội.Đáng kể nhất là cơn sốt nóng hồi đầu quý II/2010 ở khu vực phía Tây, đặc biệt làkhu vực các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai...

Tuy nhiên, chỉ kéo dài đượcchừng 6/7 tuần, sau khi các cơ quan quản lý vào cuộc, từ cuối tháng 5/2010, thịtrường bất động sản Hà Nội đã có dấu hiệu chững lại. Cùng với lượng giao dịchnhanh chóng sụt giảm, giá bất động sản bắt đầu đi xuống, nhất là ở những khu vựcđược ghi nhận có biến động lớn về giá và giao dịch.

Theo số liệu điều tra vừa công bố của Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam(Vietnam Report - VR), giá đất nền ở Khu đô thị Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) daođộng trong khoảng 32 - 35 triệu đồng/m², giảm khoảng 5 - 8 triệu đồng so với mứcđỉnh trong những tháng đầu quý II-2010.

Đất nền khu vực Bắc Thăng Long - Nội Bàicũng giảm khoảng 2 triệu đồng/m² xuống mức 13 - 15 triệu đồng/m². Tại khu vựccác huyện ngoại thành phía Tây Hà Nội, giá giảm còn mạnh hơn. Đất thổ cư ở ThạchThất hiện đứng ở mức 2,5 - 3 triệu đồng/m².

Đặc biệt, ở vùng “đất nóng” Ba Vì, mức giảm kỷ lục lên tới 70% so với thời kỳsốt đất. Dù giảm “siêu tốc” nhưng giá đất ở huyện này vẫn chưa về mặt bằng cũbởi nhiều vị trí trước đó đã tăng tới 500%. Giá xuống rất nhanh nhưng giao dịchở khu vực này gần như đóng băng bởi không ai mạo hiểm bỏ tiền đầu tư khi chưabiết giá đã chạm đáy hay chưa.

Tương tự, ở một số khu đô thị lớn dọc trục đườngLáng - Hòa Lạc thuộc huyện Hoài Đức, dù giá đã giảm khoảng 10% nhưng có rất ítgiao dịch thành công. Các trung tâm môi giới bất động sản cho biết, tỷ lệ giaodịch thấp vì người mua đã trót ôm đất giá cao không muốn đẩy hàng ra để cắt lỗtrong khi người mua lại đang tiếp tục dò đáy để chờ cơ hội mới.

BĐS: Khó có “sóng” lớn dịp cuối năm
Nhiều dự án sẽ được cởi trói sau khi Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội được duyệt

Tiếp tục đi xuống

Trong lúc thị trường đi xuống, giới đầu tư vẫn râm ran đồn đoán về một đợt lêngiá mới được cho là sẽ diễn ra vào dịp cuối năm 2010. Động lực cho cơn “sóng”này chính là việc Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội sẽ được Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt vào khoảng tháng 10/2010.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng đó, Công tyVR vừa đưa ra dự đoán làm rầu lòng các nhà đầu cơ: “Thị trường bất động sản HàNội nhìn chung sẽ có xu hướng ổn định hơn trong những tháng còn lại của năm2010”. Đặc biệt, cơn sốt giá trong nửa đầu năm ít có cơ hội tái diễn, đặc biệttrong phân khúc mua bán quyền sử dụng đất - vẫn được coi là “chiếu bạc” lớn nhấttrên thị trường bất động sản phía Bắc hiện nay.

Thêm vào đó, trong nửa cuối năm 2010, dòng tiền đầu cơ trên địa bàn Hà Nội cóthể chuyển hướng sang các thị trường khác có tiềm năng mang lại lợi nhuận ngắnhạn cao hơn. Do vậy, giá bất động sản, đặc biệt là quyền sử dụng đất, nhìn chungsẽ có xu hướng đi ngang và thậm chí có thể giảm nhẹ trong 6 tháng cuối năm 2010.

Ngoài ra, xu hướng chốt lời các bất động sản đầu cơ sẽ khá mạnh mẽ trong thờigian này và giao dịch căn hộ chung cư có thể sẽ sôi động hơn nhằm phục vụ nhữngngười tiêu dùng có nhu cầu thực tế về nhà ở. Những nhận định này có thể nói làkhá mạnh dạn, bởi xu hướng giá trên thị trường bất động sản là vô cùng khó nắmbắt, dù chỉ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu tiếp tục phân tích sâu hơn quan hệcung - cầu ở thời điểm này, người ta có thể nhận thấy những dự báo này là có cơsở.

Hiếm cơ hội “lướt sóng”

BĐS: Khó có “sóng” lớn dịp cuối năm

Phân tích cung - cầu trên thị trường, đại diện Công ty bất động sản CBRE ViệtNam, Giám đốc điều hành Richard Leech cho biết, tổng nguồn cung căn hộ để ở tạinửa đầu năm 2010 đã tăng tới 41% so với cùng kỳ năm 2009. Cứ với tốc độ này, mứcđộ cạnh tranh sẽ tăng đáng kể trong tương lai, buộc các chủ đầu tư tạo sự khácbiệt bằng chất lượng xây dựng cao hơn, thiết kế sáng tạo hơn, đảm bảo tiến độxây dựng tại mức giá không đổi.

Không nói rõ sự tăng giảm của giá cả hay lượnggiao dịch trong thời gian tới song ông Richard Leech dự báo: “Trong các quý tới,sự cạnh tranh giữa các chủ đầu tư dự kiến tạo ra môi trường thuận lợi hơn chongười mua nhà tiềm năng”.

Cũng có quan điểm tương tự, đại diện VR nhận định, trong tương lai gần, loạihình chung cư bình dân đang thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư hơn cả, chiếmtỷ lệ 37,9% trong tổng số mẫu điều tra được hỏi đối với các nhà đầu tư có nhucầu mua bất động sản. Trong khi đó, đất và nhà tại các khu phố cũ chiếm tỷ lệ20,9%. Phân khúc vốn được cho là sôi động nhất từ vài năm trở lại đây, đất liềnkề dự án và chung cư cao cấp, lại đứng khiêm tốn ở vị trí sau cùng với chỉ 17,9%và 14,7%.

Không đánh giá cao cơ hội “lướt sóng” trong dịp cuối năm, Thứ trưởngBộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, quy hoạch chung Hà Nội đúng là sẽ đượcduyệt vào khoảng tháng 10/2010. Việc thông qua bản quy hoạch này sẽ giúp đẩy mộtlượng lớn bất động sản hàng hóa ra thị trường. Đương nhiên, nguồn cung tăng mạnhsẽ giảm nhiệt cho thị trường chứ không thể đốt nóng cơ hội đầu cơ “lướt sóng”trong ngắn hạn.

Trong khi đó, điều tra của các tổ chức nghiên cứu thị trường tại Hà Nội chobiết, đa số người mua bất động sản để phục vụ mục đích đầu tư (chiếm tỷ lệlên đến 61,9% và chỉ có 38,1% mua để phục vụ nhu cầu ở và sinh hoạt của giađình). Trong số những nhà đầu tư mua để phục vụ mục đích đầu tư có 47,7%dành cho đầu tư ngắn hạn, lướt sóng kiếm lời và có 52,3% phục vụ mục đíchđầu tư dài hạn và cho thuê.

Nguồn vốn chủ yếu các nhà đầu tư sử dụng vào thịtrường bất động sản là vốn tự có (chiếm tỷ lệ 44%), tiếp đến là vốn vay từbạn bè, người thân (35%) và chỉ có 20% nhà đầu tư trong tổng số mẫu điều tracho rằng sẽ sử dụng vốn vay ngân hàng để đầu tư bất động sản. Do lượng ngườitham gia đầu cơ kiểu “lướt sóng” rất đông và thường là nhóm định hướng thịtrường nên nếu thị trường không có “sóng” lớn, tình trạng ảm đạm của thịtrường dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài tới hết năm 2010.

* Từ ngày 1/8/2010, theo quyết định của UBNDTP Hà Nội về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, loại nhà cấp 4 có đơn giá xây dựng từ hơn 1,42 triệu đồng/m² tới gần 4,2 triệu đồng/m²; nhà cấp 3 có đơn giá từ 4,3 triệu đồng/m² tới hơn 4,98 triệu đồng/m². Giá xây dựng mới nhà cấp 4 một tầng (loại 1, loại 2, loại 3) chưa bao gồm bể phốt, bể nước. Đối với nhà tạm, đơn giá xây dựng mới dao động từ 299.500 đồng/m² tới hơn 1,47 triệu đồng/m2.

Nhà bán mái, đơn giá cũng được Ủy ban Nhân dân thành phố quy định từ khoảng 547.700 đồng/m² tới 767.500 đồng/m². Giá xây dựng nhà sàn cũng dao động từ 400.000 đồng/m² đến 1,15 triệu đồng/m². Cũng tại Quyết định nêu trên, thành phố Hà Nội còn quy định đơn giá xây dựng chi tiết đối với quán bán hàng, sân, đường, tường rào, mái vẩy và các loại công trình khác như gác xép, giếng, cống, rãnh thoát nước...

* Theo các chuyên gia bất động sản, việc đánh giá, đánh giá và xếp hạng cho các cao ốc tại Việt Nam đến nay vẫn chưa có quy định cụ thể. Rất nhiều tòa nhà xây dựng xong được mặc định là cao ốc hạng A, hạng B… mà không có sự kiểm định, chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền. Theo ông Nick Wells, Giám đốc bộ phận cho thuê Công ty Colliers International Việt Nam, mỗi thị trường nên có phương thức đánh giá riêng phù hợp với điều kiện đặc thù. Chuyên gia này cho rằng, các tòa nhà văn phòng tại TPHCM muốn được đánh giá hạng A, phải nằm ở khu vực trung tâm quận 1, quy mô và diện tích cho thuê đạt tiêu chuẩn. Thống kê từ năm 1996-2006, quận 1 có 5 công trình nhà cao tầng văn phòng được đánh giá hạng A bao gồm Diamond Plaza, Metropolitan Building, Sun Wah Tower, Saigon Centre và Saigon Tower. Trong vòng một năm trở lại đây và đến hết 2010, sẽ có thêm Kumho Asiana Plaza, Vincom Center, A&B Tower, Bitexco Fianncial Tower và M&C Tower nhập cuộc.

Theo Phương Mai
Doanh nhân



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.