Thầy giáo cho rằng bị bôi xấu trên facebook nên gửi đơn tố cáo đồng nghiệp

Thầy An cho rằng, khi mình đăng thông tin tuyển giáo viên trên facebook thì thầy Bình đã bình luận và có ý xúc phạm.

Thầy An cho rằng, khi mình đăng thông tin tuyển giáo viên trên facebook thì thầy Bình đã bình luận và có ý xúc phạm.

Thầy Nguyễn Văn An (giáo viên một trường cấp 3 ở quận Bình Tân, TP.HCM) cho hay, vào đúng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy có đăng một thông tin tuyển giáo viên lên facebook cá nhân.

Sau đó, một giáo viên khác đang dạy ở trường cấp 3 tư thục quận Tân Phú, TP.HCM tên là Nguyễn Lương Bình đã bình luận như sau: "Không có ai tìm giáo viên trên facebook. Chỉ muốn khoe và thể hiện với những người quen biết thôi".

TP.HCM: Thầy giáo cho rằng bị bôi xấu trên facebook nên gửi đơn tố cáo đồng nghiệp

Theo lời thầy An thì 2 thầy giáo sau đó đã trao đổi gay gắt và ông bị thầy Bình xúc phạm nặng nề.

Ông An còn cho hay, thầy Bình đã đăng cả ảnh con vật để so sánh với ông, kèm với những phát ngôn có ý bôi nhọ, lăng mạ, sỉ nhục.

Do quá bức xúc, giáo viên này đã lưu, chụp lại phần trao đổi giữa 2 người rồi làm đơn tố cáo thầy Bình gửi lên tòa án.

Trong khi đó, thầy Bình thì quả quyết không xúc phạm ai và không quen biết thầy An. Người này còn cho rằng chính mình bị xúc phạm.

Sự việc này đang được cơ quan có thẩm quyền làm rõ.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.