ADB: Đông Á cần ngừng các chính sách kích thích kinh tế

Sau khi bị ảnh hưởng nặng nề do cuộc khủng hoảng toàn cầu vào đầu năm 2009, các nền kinh tế công nghiệp mới như Hồng Kông; Hàn Quốc; Singgapo và Đài Loan được dự đoán sẽ chỉ đạt mức tăng trưởng 6,2% trong năm nay và giảm ở mức 4,5% vào năm 2011. Dẫn đầu là tốc độ tăng trưởng nhanh của Singgapo, đạt 12,5%

“Sự hồi phục kinh tế mạnh mẽ ở khu vực Đông Á mới nổi đồng nghĩa với việc đãđến lúc ngừng các chính sách kích thích tài chính và tiền tệ ở khu vực này”,báo cáo Theo dõi Kinh tế Châu Á của ADB tháng 7 ra ngày hôm nay 20/7 nhấnmạnh.

Theo bản báo cáo Theo dõi Kinh tế Châu Á (Asia Economic Monitor - AEM), ADBđã nâng mức dự báo tăng trưởng năm 2010 đối với 14 nền kinh tế của Đông Ámới nổi từ mức 7,7% (dự báo trong cuốn Asian Development Outlook 2010 xuấtbản tháng 4) lên mức 8,1%. Tuy nhiên, mức dự báo tăng trưởng kinh tế của khuvực năm 2011 vẫn ở mức 7,2%.

Đông Á mới nổi bao gồm 10 nền kinh tế của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Ácộng thêm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Hồng Kông; Hàn Quốc và Đài Loan.

Kết quả ấn tượng trong nửa đầu năm cho thấy Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ đượcđộng lực tăng trưởng mạnh mẽ của mình bằng việc đạt tốc độ tăng trưởng 9,6%trong năm nay. Các biện pháp đã được công bố nhằm giảm bớt tốc độ tăngtrưởng quá nóng nhiều khả năng sẽ kiềm chế được tốc độ tăng trưởng còn 9,1%trong năm 2011. Những dự báo này không có gì thay đổi trong báo cáo tháng 4của ADB.

Sau khi bị ảnh hưởng nặng nề do cuộc khủng hoảng toàn cầu vào đầu năm 2009,các nền kinh tế công nghiệp mới như Hồng Kông; Hàn Quốc; Sing-ga-po và ĐàiLoan được dự đoán sẽ chỉ đạt mức tăng trưởng 6,2% trong năm nay và giảm ởmức 4,5% vào năm 2011. Dẫn đầu là tốc độ tăng trưởng nhanh của Sing-ga-po,đạt 12,5%. Những nền kinh tế này sẽ hưởng lợi từ sự quay lại của các nhà đầutư và tăng trưởng xuất khẩu nhanh.

ADB: Đông Á cần ngừng các chính sách kích thích kinh tế
Gói kích cầu hỗ trợ lãi suất tại Việt Nam được đánh giá là hiệu quả

Triển vọng kinh tế của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng tốt đẹptrong năm 2010, sau năm 2009 đầy khó khăn. Các chỉ số kinh tế tiếp tục đượccải thiện, với sự tăng trưởng mạnh trong sản xuất công nghiệp và lòng tincủa người tiêu dùng gia tăng. Các nước ASEAN dự đoán sẽ đạt mức tăng trưởng6,7% trong năm nay, sau đó tốc độ tăng chậm lại đôi chút trong năm 2011.

Trong đó, nền kinh tế của Việt Nam đang trên đà đạt tới tốc độ tăng trưởngmục tiêu là 6,5% trong năm nay.

Ông Srinivasa Madhur, Giám đốc cấp cao Văn phòng Hội Nhập Kinh tế Khu vực,nơi xuất bản tờ AEM nhận định: “Trong khi hầu hết các nền kinh tế Đông Á mớinổi đều chắc chắn hồi phục theo hình chữ V trong năm nay, vẫn còn quá sớm đểnói rằng chữ “V” là chữ viết tắt của sự thắng lợi. Việc đảm bảo tính bềnvững của kết quả phục hồi này phụ thuộc nhiều vào sự phù hợp của thời điểm,sự kết hợp các chính sách và tốc độ rút bỏ các gói kích thích kinh tế”.

Tờ AEM chỉ ra ba rủi ro lớn đối với triển vọng đầy lạc quan của Đông Á mớinổi. Đó là: sự ngắt quãng trong phục hồi kinh tế của những nền kinh tế pháttriển, sự mất ổn định của các dòng vốn và những lỗi chính sách không chủđích trong khi ngừng các biện pháp kích thích. Trừ một số trường hợp ngoạilệ, hiện tại là thời điểm cho khu vực ngừng các chính sách kích thích nềnkinh tế.

Trong vấn đề phối hợp chính sách, chiến lược bình thường hóa chínhsách tiền tệ trước khi củng cố chính sách tài khóa là một chiến lược phù hợphơn cho hầu hết các nền kinh tế Đông Á mới nổi.

ADB: Đông Á cần ngừng các chính sách kích thích kinh tế

Tại Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, Sing-ga-po, Đài Loan và Thái Lan đã bắt đầu cácchính sách thắt chặt và cần tiếp tục với một tốc độ được xem là phù hợp.

Trên cơ sở những biện pháp gần đây để làm chậm lại tăng trưởng tín dụng,Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cần đẩy mạnh bình thường hóa chính sách thôngqua việc để đồng tiền tăng giá ở một mức độ phù hợp với những điều kiện kinhtế trong nước và phối hợp cùng các biện pháp khác.

Tại In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin và Việt Nam, việc ngừng chính sách kích thíchkinh tế có thể cần khởi động sớm.

Ông Madhur cho biết: “Việc ngừng các chính sách kích thích kinh tế ở một tốcđộ phù hợp là điều rất quan trọng đối với mỗi nước nhưng sự phối hợp ở cấpđộ khu vực chặt chẽ hơn, đặc biệt trong vấn đề tỉ giá hối đoái, có thể kíchthích nhu cầu khu vực và giúp cân bằng lại nền kinh tế toàn cầu”.

Theo Nguyễn Hiền
Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.