Cô giáo “lên lớp không giảng bài” tiếp tục bị đình chỉ vì ném vở học sinh

Mới được đi dạy trở lại từ tháng 1/2019, cô Trần Thị Minh Châu, giáo viên Trường THPT Long Thới tiếp tục bị đình chỉ công tác do ném vở HS.

Mới được đi dạy trở lại từ tháng 1/2019, cô Trần Thị Minh Châu, giáo viên Trường THPT Long Thới (Nhà Bè, TPHCM) tiếp tục bị đình chỉ công tác do tái phạm hành vi phản sư phạm.
 

Ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới xác nhận thông tin trường đang đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô Trần Thị Minh Châu.

Cô giáo lên lớp không giảng bài” tiếp tục bị đình chỉ vì ném vở học sinh-1

Cô Trần Thị Minh Châu tiếp tục bị đình chỉ giảng dạy vì hành vi phản sư phạm.

Trong lần tiến hành lấy ý kiến của học sinh về hoạt động chuyên môn, cũng như cơ sở vật chất của nhà trường, học sinh lớp 10A4 phản ánh cô Châu ném vở, bài kiểm tra của học trò xuống đất khi các em không làm bài tập hoặc làm không đúng như ý cô. Một số phụ huynh cũng phản ánh việc cô Châu lên lớp hay cáu gắt, la mắng làm học sinh căng thẳng.

Cũng theo ông Bình, bước đầu cô Châu xác nhận đã ném vở học sinh do quá tức giận. Sau khi làm việc với học sinh để xác minh, tìm hiểu thông tin, Ban giám hiệu nhà trường đã tạm đình chỉ công tác đối với cô Minh Châu do tái phạm hành vi phản sư phạm.

Hiện trường đang chờ tường trình của cô Châu, đồng thời báo cáo lên Sở GDĐT TPHCM chờ ý kiến chỉ đạo và xử lý theo quy định.

Cô Trần Thị Minh Châu là giáo viên đã từng bị đình chỉ giảng dạy, cảnh cáo hồi tháng 3/2018 sau khi có học sinh lên tiếng về việc trong suốt một học kỳ cô lên lớp nhưng không giảng bài, không nói một lời nào với học sinh, chỉ ghi bài giảng lên bảng khiến học sinh phải tự học trong một thời gian dài.

Trước đó, khi còn công tác tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4), học sinh và phụ huynh của trường cũng đã từng phản ánh việc cô dùng những lời lẽ phản cảm trong tiết học, thường xuyên đuổi học sinh ra ngoài hành lang và bắt nhiều học sinh chép phạt 200 lần.

Cô Châu đã bị Sở GDĐT TP.HCM ký quyết định kỷ luật cảnh cáo vì vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tư cách, đạo đức nhà giáo, xâm hại môi trường sư phạm khi còn dạy tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ.
 


Theo Infonet

 


nhà giáo

cô giáo

đạo đức nhà giáo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.