Xuất hiện tin nhắn gửi từ quốc tế giả mạo di động lừa người dùng

Thông tin từ Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) mới đây cho hay, tại Việt Nam đã xuất hiện một số trường hợp tin nhắn gửi từ quốc tế giả mạo thuê bao di động, thậm chí giả mạo cả doanh nghiệp di động để lừa đảo người dùng.

Thông tin từ Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) mới đây cho hay, tại Việt Nam đã xuất hiện một số trường hợp tin nhắn gửi từ quốc tế giả mạo thuê bao di động, thậm chí giả mạo cả doanh nghiệp di động để lừa đảo người dùng.

Xuất hiện tin nhắn gửi từ quốc tế giả mạo di động lừa người dùng

Thông tin trên được Bộ TT&TT cung cấp tại Hội nghị phổ biến pháp luật CNTT và chống thư rác diễn ra ngày 9/8 tại Hà Nội.

Theo đánh giá của Bộ TT&TT, Nghị định 90/2008/NĐ-CP ban hành năm 2008 đã đưa đối tượng nhắn tin từ mạng Internet vào mạng viễn thông di động, cố định để quản lý, tuy nhiên, khái niệm nhắn tin qua mạng Internet cần được mô tả một cách rõ ràng và phản ánh đúng thực tế hơn nhằm đạt được mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ cũng như kiểm soát chặt chẽ các tin nhắn có nội dung và nguồn gốc rõ ràng.

Bộ nhấn mạnh, trong việc quản lý các tin nhắn qua mạng Internet, vai trò của các nhà mạng là quan trọng nhất. Việc các nhà mạng triển khai các biện pháp quản lý, kỹ thật cần thiết sẽ giúp tăng cường hoạt động ngăn chặn việc các đối tượng lợi dụng sự lỏng lẻo trên Internet (không xác thực định danh, gửi tuần suất lớn…) thực hiện các hành vi phá hoại đối với người dùng và xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính (VNCERT) cho biết hiện nay tin nhắn gửi từ quốc tế về thuê bao Việt Nam rất dễ dàng và hệ hống của một số doanh nghiệp di động hoàn toàn không xác minh được số thuê bao gửi.

Ông Khánh cho hay thậm chí người sử dụng có thể thông qua các website trên Internet để gửi tin nhắn với số điện thoại giả mạo, thậm chí có thể thay số điện thoại bằng các tên.

VNCERT nhấn mạnh tại Việt Nam đã xuất hiện một số trường hợp tin nhắn gửi từ quốc tế giả mạo thuê bao di động, thậm chí giả mạo cả doanh nghiệp di động để lừa đảo người dùng. Đây cũng là đối tượng mà các doanh nghiệp di động quản lý lỏng lẻo nhất hiện nay, trong khi nguy cơ rủi ro rất lớn.

Ông Khánh nhấn mạnh loại hình tin nhắn rác giả mạo gửi từ quốc tế về đặc biệt nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.