Cho gà vào nồi cơm điện không đổ nước, ai cũng lo cháy khét, lúc mang ra thì bất ngờ

Gà nướng bằng chính nồi cơm điện chỉ mất 1 nửa thời gian so với nướng bằng lò nướng thông thường, và hiệu quả thì không hề thua kém chút nào.

Gà nướng bằng chính nồi cơm điện chỉ mất 1 nửa thời gian so với nướng bằng lò nướng thông thường, và hiệu quả thì không hề thua kém chút nào.

Nguyên liệu:

1 con gà khoảng 1 – 1,5kg

2 thìa xì dầu, 1 thìa nước tương đen, 2 thìa rượu nấu ăn, 2 thìa dầu hào, 1 thìa đường, 1 thìa hạt tiêu, 1 củ gừng, hành lá muối.

Thực hiện:

Bước 1:

Mổ gà, làm sạch, sau đó chặt bỏ đầu, chân và phao câu gà. Xát gà với muối, rửa sạch với nước, để ráo.

Bước 2:

Cho gà vào nồi cơm điện không đổ nước, ai cũng lo cháy khét, lúc mang ra thì bất ngờ-1

Chuẩn bị một chiếc bát inox lớn, trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau. Hành hoa thái nhỏ 1 nửa, trộn cùng hỗn hợp nước sốt.

Bước 3:

Cho gà vào nồi cơm điện không đổ nước, ai cũng lo cháy khét, lúc mang ra thì bất ngờ-2

Nhét phần hành và gừng vào bụng gà, sau đó thoa đều nước sốt đã chuẩn bị lên mình gà, cả trong lần ngoài. Bọc kín gà đã được ướp bằng màng bọc thực phẩm và ướp trong vòng 3 tiếng để gà ngấm đều gia vị.

Bước 4:

Cho gà vào nồi cơm điện không đổ nước, ai cũng lo cháy khét, lúc mang ra thì bất ngờ-3

Gừng tươi thái lát, hành hoa cắt khúc lót xuống dưới đáy nồi cơm điện, sau đó đặt gà lên trên. Để ở chế độ nấu cơm bình thường trong 45 phút.

Cho gà vào nồi cơm điện không đổ nước, ai cũng lo cháy khét, lúc mang ra thì bất ngờ-4Cho gà vào nồi cơm điện không đổ nước, ai cũng lo cháy khét, lúc mang ra thì bất ngờ-5

Bí quyết cho món gà nướng bằng nồi cơm điện là phải chọn được gà ngon, thịt mềm, không lấy những con gà mái già đã qua nhiều lần đẻ trứng. Với cách nướng này, bạn không cần dầu, mỡ hay nước, nhưng cần nhiều nước sốt và phải ướp gà đủ thời gian. Nước sốt không chỉ giúp tạo hương vị cho thịt gà, mà còn giúp nồi cơm không bị cháy vì không có nước. Cùng công thức, bạn có thể chế biến tương tự với vịt hoặc chim bồ câu.

 

Theo Khám Phá 

Nguồn:https://khampha.vn/bep/cho-ga-vao-noi-com-dien-khong-do-nuoc-ai-cung-lo-chay-khet-luc-mang-ra-thi-bat-ngo-c39a744151.html


gà nướng


Trai trẻ và cái kết ê chề khi góp 'vốn tự có' vào công ty của quý bà hồi xuân đang cô đơn
Ngay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.