Có món chè này ngon lắm, cuối tuần các mẹ nấu mời cả nhà ăn thôi!

Món chè khoai môn đậu đỏ nấu thì dễ, ăn thì ngon mà rất lạ miệng, bạn hãy thử ngay dịp cuối tuần này nhé!

Món chè khoai môn đậu đỏ nấu thì dễ, ăn thì ngon mà rất lạ miệng, bạn hãy thử ngay dịp cuối tuần này nhé!

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau để nấu chè khoai môn đậu đỏ:

60g đậu đỏ

120g khoai môn

1 lít sữa

Đường phèn.

Chế biến:

Đậu rửa sạch, ngâm trong nước trong vài giờ.

Có món chè này ngon lắm, cuối tuần các mẹ nấu mời cả nhà ăn thôi!-1

Cho đậu vào nồi, thêm lượng nước vừa ăn vào đun sôi sau đó hạ nhỏ lửa đun khoảng 1 giờ cho đậu chín mềm. Khoai môn gọt vỏ, rửa sạch rồi thái khối vuông.

Có món chè này ngon lắm, cuối tuần các mẹ nấu mời cả nhà ăn thôi!-2
Cho khoai môn vào nồi đậu đỏ, đun đến khi khoai môn chín mềm thì thêm sữa tươi, đường phèn vào đun cho đường tan rồi nêm nếm lại và tắt bếp.

Có món chè này ngon lắm, cuối tuần các mẹ nấu mời cả nhà ăn thôi!-3
Thành phẩm: 

Một bát chè khoai môn đậu đỏ bổ dưỡng sẽ xua tan cái nóng oi bức của mùa hè. Khoai môn có vị mềm, ngọt và thơm. Đậu đỏ lại giàu vitamin và các khoáng chất. Khi kết hợp khoai môn với đậu đỏ và sữa tươi sẽ tạo nên một món chè ngon miệng giúp loại bỏ độc tố, loại bỏ chất béo trong cơ thể.

Có món chè này ngon lắm, cuối tuần các mẹ nấu mời cả nhà ăn thôi!-4
Chúc bạn thành công và ngon miệng với món chè khoai môn đậu đỏ này nhé!

 

Theo Helino


chè ngon

chè khoai môn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.