Học làm ngay món ăn vặt được ưa thích của người Tàu dễ mà ngon không ngờ

Món ăn vặt này vừa nhanh vừa dễ làm bạn có thể làm nhiều rồi để dành ăn dần nhé!

Món ăn vặt này vừa nhanh vừa dễ làm bạn có thể làm nhiều rồi để dành ăn dần nhé!

Nguyên liệu:

150g bột làm bánh mì

2 quả trứng

2,5g baking powder

Vừng trắng

Phần siro:

90g đường

100g mạch nha

50ml nước

Cách làm:

Học làm ngay món ăn vặt được ưa thích của người Tàu dễ mà ngon không ngờ-1

Bước 1

Trộn bột mì, bột nở, trứng với nhau, nhào cho kĩ cho tới khi được hỗn hợp mịn mượt. Sau đó để bột nghỉ 30 phút rồi đem cán mỏng, cắt thành sợi dài có độ dày 2mm.

Học làm ngay món ăn vặt được ưa thích của người Tàu dễ mà ngon không ngờ-2

Bước 2

Sau đó đặt chảo dầu lên bếp, chiên cho sợi bột vàng. Vớt ra để lên đĩa đã lót sẵn giấy thấm dầu.

Học làm ngay món ăn vặt được ưa thích của người Tàu dễ mà ngon không ngờ-3

Bước 3

Cho tất cả phần nguyên liệu siro vào chảo sạch, đun cho tới khi sôi.

Học làm ngay món ăn vặt được ưa thích của người Tàu dễ mà ngon không ngờ-4

Bước 4

Sau đó cho phần bột đã chiên cùng vừng rang vào trộn đều lên. Tiếp theo đổ bánh ra khay có lót sẵn giấy nến, nèn bánh chặt để các sợi dính vào nhau.

Đợi bánh nguội thì cắt thành miếng vừa ăn, đem cất trong hũ kín để dùng dần. Món ăn này có tên là Sachima đây là món ăn vặt cực kỳ được yêu thích vừa ưa chuộng ở đất nước Trung Hoa đấy!


món ăn vặt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.