Có món bánh cuộn làm chẳng cần lò nướng mà ngon đẹp cực kỳ

Với công thức kết hợp phần vỏ bánh pancake với nhân kem custard, bạn có ngay một loại bánh cuộn mới toanh, ngon tuyệt, làm quá dễ mà làm chẳng cần lò nướng.

Với công thức kết hợp phần vỏ bánh pancake với nhân kem custard, bạn có ngay một loại bánh cuộn mới toanh, ngon tuyệt, làm quá dễ mà làm chẳng cần lò nướng.

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau cho món bánh cuộn này:

*Phần vỏ bánh:

- 195gr bột mì

- 4 quả trứng

- 185ml nước

- 7gr muối nở (baking soda)

- 185gr đường

*Phần nhân bánh

- 4 lòng đỏ trứng

- 120gr đường

- 30gr bơ nhạt

- 185ml sữa

- 45gr bột ngô

- 3gr muối

- 2ml tinh chất vani

Cách làm:

Làm phần vỏ bánh bằng cách cho bột mì, muối nở và nước vào âu, trộn đều.

Có món bánh cuộn làm chẳng cần lò nướng mà ngon đẹp cực kỳ-1

Tiếp đến, bạn cho từng quả trứng và đường vào cùng, dùng phới lồng khuấy đều hỗn hợp đến khi hỗn hợp mịn và hòa tan với nhau là được.

Có món bánh cuộn làm chẳng cần lò nướng mà ngon đẹp cực kỳ-2

Sau khi đã chuẩn bị xong phần vỏ bánh, bạn tiến hành làm phần nhân bánh. Đánh lòng đỏ trứng với đường đến khi hỗn hợp chuyển sang màu vàng nhạt thì cho tiếp bột bắp và sữa tươi đã nấu hơi ấm vào khuấy đều.
 

Có món bánh cuộn làm chẳng cần lò nướng mà ngon đẹp cực kỳ-3

Bắc hỗn hợp lên bếp, để lửa nhỏ. Dùng phới lồng quậy đều liên tục đến khi phần kem trứng đặc sệt. Sau khi hỗn hợp đã đặc như ý muốn thì tắt bếp, cho bơ, muối và vani vào, trộn đều, để sang một bên cho nguội bớt.

Có món bánh cuộn làm chẳng cần lò nướng mà ngon đẹp cực kỳ-4

Làm nóng chảo chống dính trên lửa nhỏ. Dùng chổi silicon, phết một ít bơ lên chảo. Khi chảo nóng bạn dùng muôi sâu lòng múc 1 muôi phần hỗn hợp vỏ bánh đổ thẳng vào chính giữa lòng chảo. Đợi khoảng 2 phút cho mặt bánh chín vàng thì lật mặt bên cạnh. Làm tương tự với những miếng bánh còn lại.

Có món bánh cuộn làm chẳng cần lò nướng mà ngon đẹp cực kỳ-5

Cuối cùng, cho kem trứng vào túi bắt kem rồi bắt vào giữa bánh và cuộn lại là xong!

Có món bánh cuộn làm chẳng cần lò nướng mà ngon đẹp cực kỳ-6

Thành phẩm

Với công thức kết hợp phần vỏ bánh pancake với nhân kem custard, bạn có ngay một loại bánh cuộn mới toanh, ngon tuyệt, làm quá dễ mà làm chẳng cần lò nướng. Món bánh cuộn này hẳn sẽ rất được lòng các thành viên tí hon trong gia đình đấy!

Có món bánh cuộn làm chẳng cần lò nướng mà ngon đẹp cực kỳ-7

Chúc bạn thành công và ngon miệng nhé!




Theo helino


cách làm bánh

bánh cuộn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.