- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
'Phương khói lửa' cẩn trọng vẫn gây tai nạn phim trường
Vài diễn viên từng gặp nạn vì kíp nổ của ông Phương bị lỗi khi quay hình. Dù vậy, nhắc về ông, mọi người vẫn quý tính lăn xả, đam mê nghề.
Từ một chuyên viên súng săn, Lê Minh Phương (sinh năm 1955) gắn với phim ảnh bằng công việc nguy hiểm khi thường xuyên làm việc với hóa chất, thuốc trộn tạo nổ và những tiếng nổ. Với khoảng 10 năm làm công việc tạo hiệu ứng khói, lửa cho phim, cái tên "Phương khói lửa" gắn với ông như một định mệnh.
Hiện tại, chuyên viên tạo hiệu ứng khói lửa, cháy nổ trên các phim trường phía Nam đếm chưa đủ một bàn tay. Trong số ít ỏi đó, Lê Minh Phương là một cái tên được tín nhiệm. Với sự mày mò tự học thêm, ông thường được các đoàn phim tin tưởng và các đạo diễn tìm đến. Với sự tỉ mỉ trong công việc, chuyên viên này từng hợp tác tạo hiệu ứng cho rất nhiều phim như: Dưới cờ đại nghĩa, Tây Sơn Hào Kiệt, Đất mặn, Cù lao mây, Áo lụa Hà Đông, Đường đua, Hồn đá...
Khoảng 20 năm trước, khi đi bộ đội công binh về, ông Lê Minh Phương học nghề làm khói lửa phim trường với các chuyên gia của Quân khu 7. Đạo diễn Tường Phương cho biết, ông từng được Lê Minh Phương cho xem bằng cấp là chuyên viên về súng săn. Bản thân ông Phương cũng có giấy tờ chứng nhận đàng hoàng về trình độ am hiểu các hóa chất cháy nổ.
|
Một cảnh trong phim "Áo lụa Hà Đông", bộ phim có ông Lê Minh Phương tham gia tạo hiệu ứng cháy, nổ. |
Năm 2003, ông Phương tham gia tạo các cảnh cháy, nổ, chiến tranh khi làm phim Dưới cờ đại nghĩa của đoàn phim đạo diễn Tường Phương. Những cảnh hành động ấn tượng trong bộ phim này, kể cả những cảnh khó như cảnh 8 trái lựu đạn nổ bùm dưới sông, ghe xuồng bị lật hết mà ông Phương vẫn đảm bảo an toàn cho diễn viên. Nổi tiếng từ đó, ông càng dấn sâu vào nghề và mày mò sáng tạo các cách cháy, nổ, tạo khói lửa và các loại súng sử dụng đạt hiệu quả hình ảnh theo yêu cầu của các đoàn phim.
Còn đạo diễn Xuân Phước chia sẻ, ông Phương cũng có vài năm làm chủ nhiệm hãng phim của anh cũng như tham gia làm hiệu ứng cháy, nổ cho vài clip ca nhạc. "Lần nào ông cũng đều làm rất cẩn thận, kỹ tính, tránh cho diễn viên những rủi ro. Tôi nhớ có lần quay cảnh nổ tạo cột nước rất lớn ở hồ Bửu Long, ông Phương đặt 400 gram thuốc nổ dưới mặt nước và cho nổ để tạo cột nước bốc lên rất cao. Khi đó diễn viên được đặt xa hàng chục mét, đảm bảo an toàn mà hiệu ứng hình ảnh tốt", Xuân Phước kể.
Diễn viên Trương Ngọc Ánh cũng cho biết, khi quay phim Áo lụa Hà Đông, các cảnh cháy nổ trong phim đều được ông Phương kiểm tra, đảm bảo an toàn để diễn viên yên tâm trước khi bước vào cảnh quay. Dù có êkíp hỗ trợ nhưng ông thường đích thân đi kiểm tra từng kíp nổ.
Nhưng sự cẩn trọng không phải lúc nào cũng mang đến an toàn. Công việc của Lê Minh Phương từng gặp nhiều sự cố, gây ra tai nạn trên phim trường.
Trong phim Cù lao mây, em trai của diễn viên Quyền Linh là Quyền Lộc từng bị chất nổ thật do ông Phương tạo ra hất tung từ trên ghe xuống sông và bất tỉnh nhân sự. Bản thân Quyền Linh cũng vài lần bị thương nhẹ nhưng cũng đủ “hoảng hồn hoảng vía” vì kíp nổ do ông Phương đặt trong cảnh bắn súng, cảnh chiến tranh nổ không đúng mong đợi. Quyền Linh nhớ lại có những lần đáng lẽ kíp nổ sẽ “bùm” phía trước để diễn viên còn kịp chạy thì lại “bùm” phía sau khiến cho anh không kịp trở tay.
Người trong nghề còn truyền tai nhau chuyện một diễn viên từng bị hỏng mắt vì vụ nổ trong phim Đô la trắng của đạo diễn Trần Cảnh Đôn mà ông Phương hợp tác làm hiệu ứng.
Gần đây, khi quay bộ phim Trò chơi định mệnh do hãng phim của ông đầu tư sản xuất, một trận cháy nổ do “Phương khói lửa” sắp đặt trên phim trường khiến nhiều người trong đoàn phim bị thương.
Có diễn viên phàn nàn họ suýt mất mạng vì những sự cố cháy nổ mà ông Phương sắp đặt bị lỗi kỹ thuật trên phim trường.
Đạo diễn Tường Phương cũng kể chuyện, khoảng một năm trước, "Phương khói lửa" từng tìm đến ông với cánh tay bị trầy trụa. Chuyên viên này kể chuyện quay cảnh nổ trong nhà không thành công, tiếng nổ làm cho bể kính, tuy không gây ra sự cố nghiêm trọng nhưng cũng làm người bị thương.
“Lúc đó anh Phương buồn lắm. Anh tâm sự nghề này đã khó khăn, nguy hiểm giờ bị chuyện sợ người ta đồn thổi lên, không tin tưởng vào anh ấy nữa. Tôi cũng an ủi anh nhiều. Tôi khuyên anh cứ bình tĩnh mà làm. Tôi nói tôi vẫn tin anh vì ai cũng hiểu cái khó của nghề này và bản thân anh Phương cũng cẩn trọng, làm việc đàng hoàng, chuyện sự cố xảy ra thì ngoài thì muốn mà thôi”, đạo diễn Tường Phương nói.
Vào đêm thảm họa cháy nổ xảy ra, ông Lê Minh Phương vừa rời phim trường Hồn đá vì một cảnh quay phải dời lại do sự cố cascadeur bị thương ở chân. Theo người trong đoàn phim này kể, có thể ông đã mang đạo cụ là kíp nổ về nhà để chuẩn bị cho chuyến đi Vũng Tàu tạo hiệu ứng ở một bộ phim vào sáng hôm sau. Có ai ngờ được rằng, vụ nổ cuối cùng của người chuyên viên này lại cướp đi sinh mạng của chính ông, vợ con, người thân và cả những người vô tội khác.
Ngoài làm chuyên viên tạo hiệu ứng trên phim trường, ông Lê Minh
Phương còn tham gia làm diễn viên phụ cho khá nhiều phim. Trong ảnh, ông
Phương đóng cảnh bị bắn chết trong phim "Nữ cảnh sát tập sự", bộ phim
truyền hình cuối cùng mà ông tham gia. |
Nghề này vừa nguy hiểm, cátxê lại không cao nên ông còn làm thêm nhiều việc khác khi mở công ty giải trí Lạc Việt. Một diễn viên quen biết và biết khá rõ về cuộc sống của ông Phương đã chia sẻ, do quá “máu lửa” với điện ảnh nên ngay cả khi không có tiền, ông Phương cũng sẵn sàng vay mượn của bạn bè để làm phim. Làm nhiều phim ca nhạc, quảng cáo, phim truyền hình… sản phẩm ra đều nhưng theo nguồn tin riêng, ông Phương vẫn không thể trả hết nợ. Đến khi ông qua đời, hãng phim của ông còn nợ cátxê diễn viên.
Ngoài những khúc mắc, khó khăn và gánh nặng của cuộc sống, nghề nghiệp như kể trên, ông Lê Minh Phương luôn được bạn bè, đồng nghiệp nhớ đến như con người hiền lành, đàng hoàng trong cư xử.
Đạo diễn Tường Phương chia sẻ, với ông, “Phương khói lửa” là người sống tình cảm, thương con. “Tôi rất quý sự nhẫn nhục của ảnh. Trên phim trường, đạo diễn dù có cộc tính thế nào, ảnh cũng cười hiền rồi từ từ làm lại nếu có sai sót”, ông nói. Diễn viên Hồng Ánh, nhà sản xuất của phim Đường đua mà ông Phương làm chuyên viên về các hiệu ứng trong cảnh bắn súng cũng chia sẻ, chị nhớ về ông như một con người hiền lành, chịu khó tìm tòi, mày mò học hỏi trong nghề của mình. Đường đua là một phim nhựa cuối cùng mà ông Phương hợp tác trước khi qua đời vì tai nạn.
Cascadeur Bùi Văn Hải cho biết anh cũng quý tính tình điềm đạm, từ tốn và hiền lành của ông Phương.
Diễn viên Hồng Ánh thắp nén hương trước linh cữu ông Lê Minh Phương. Ông từng hợp tác suôn sẻ với đoàn phim "Đường đua" của Hồng Ánh. |
Dẫu vậy, nhiều người vẫn chia sẻ thái độ phẫn nộ cùng thắc mắc vì sao một người có nhiều kinh nghiệm khi tiếp xúc với hóa chất, thuốc nổ như ông Phương lại thiếu thận trọng khi đem những đạo cụ nguy hiểm này về nhà riêng, nơi có người thân và những người vô tội đang sống.
Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra vụ việc gây ra đại tang. Tuy chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ nổ, người trong giới phim ảnh vẫn xem đây là bài học phải trả giá quá đắt để gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc sử dụng, quản lý và cất giữ chất nổ hoặc đạo cụ dưới dạng vũ khí phục vụ cho phim trường.
Theo Vnexpress
-
Điện ảnh7 giờ trướcChia sẻ với Tiền Phong về vai bà Thư đang gây chú ý trong phim "Người một nhà", nghệ sĩ Vân Dung cho biết chị chấp nhận tất cả phản hồi từ khán giả. Chị khẳng định vai phản diện sẽ luôn bị khán giả ghét. Tuy nhiên vai diễn này có những ẩn số bất ngờ ở phần cuối phim.
-
Điện ảnh1 ngày trước"Trạm cứu hộ trái tim" đã đi đến những tập cuối nhưng nhân vật Ngân Hà của Hồng Diễm vẫn chỉ thể hiện sự yếu đuối và thánh thiện quá mức.
-
Điện ảnh6 ngày trướcTập mới nhất trong Trạm Cứu Hộ Trái Tim được nhiều khán giả khen ngợi khi phe nữ chính dần tìm ra cách để trừng trị kẻ phản diện đáng ghét.
-
Điện ảnh28/05/2024Loạt người đẹp: Cù Thị Trà, Lương Thu Trang, Lương Thanh, Quỳnh Kool… là những "tiểu tam màn ảnh" tạo ấn tượng với khán giả.
-
Điện ảnh28/05/2024Trong khi Hà tỏ thái độ không hài lòng vì việc bà Lan nhờ Anh Chi quay clip làm bằng chứng, Nghĩa và An Nhiên đã hoàn tất kế hoạch đi định cư ở nước ngoài.
-
Điện ảnh24/05/2024Trong Trạm cứu hộ trái tim, khán giả ghét nhân vật An Nhiên nhưng tán thưởng diễn xuất của Lương Thu Trang, trong khi ở vai nữ chính, Hồng Diễm chưa có sự đột phá.
-
Điện ảnh24/05/2024Suốt 77 năm liên hoan phim Cannes mở ra, có nhiều lý do để mọi người mong muốn có tên trong danh sách khách mời đặc biệt, được bước đi trên thảm đỏ một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh.
-
Điện ảnh24/05/2024Trong phim Trạm cứu hộ trái tim, Nghĩa - An Nhiên dễ dàng biến các bác sĩ thành công cụ trong quá trình trả thù của họ, Mỹ Đình coi việc bắt cóc bé Gôn như trò chơi.
-
Điện ảnh23/05/2024Bộ phim "Trạm cứu hộ trái tim" có nhiều chi tiết thể hiện sự tiêu cực đến phi lý trong lĩnh vực y học khiến khán giả bức xúc.
-
Điện ảnh23/05/2024Phim mới trên sóng giờ vàng VTV nhận được nhiều lời khen từ khán giả ngay tập 1.
-
Điện ảnh22/05/2024Diễn viên Thúy Diễm cho rằng phản ứng của khán giả về vai diễn nằm trong dự liệu. Nữ diễn viên cũng tiết lộ sự thay đổi, điều chỉnh hành vi của nhân vật Mỹ Đình trong những tập tới.
-
Điện ảnh21/05/2024Nhân vật tiểu thư Mỹ Đình của Thúy Diễm trở thành vai diễn vô duyên, bốc đồng khiến khán giả tức giận sau tập 31 của "Trạm cứu hộ trái tim".